Kết quả tìm kiếm cho "Tướng Soleimani"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 70
Nhà chức trách Mỹ đang lo ngại nguy cơ các thành phần cực đoan ở nước này có thể hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và thực hiện những vụ khủng bố tương tự vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Moskva của Nga vào tháng trước.
Iran đã phản ứng trước cảnh báo trả đũa từ Mỹ sau cuộc tấn công ở Jordan: "Dù chưa có chiến tranh, nhưng luôn đặt ngón tay lên cò súng", theo Thời báo Tehran (Iran).
Lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi liên quan đến hai vụ đánh bom tại lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani ở thành phố Kerman hôm 3/1.
Tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 4/1 đã thừa nhận việc tiến hành 2 vụ nổ một ngày trước đó ở Iran làm gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Iran gọi vụ tấn công là 1 "vụ khủng bố", khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Trước đó, có thông tin cho biết con số thiệt mạng là 100 người.
Sau những vụ việc gây chấn động vừa qua như vụ tấn công ở Liban khiến phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng và đánh bom kép dẫn đến nhiều thương vong tại Iran, các bên liên quan đều có phản ứng chừng mực, kiềm chế đưa ra đe dọa trực diện. Điều này phản ánh ý định tránh nguy cơ xung đột từ Dải Gaza lan rộng sang toàn khu vực Trung Đông.
Theo truyền thông Iran, 86 người đã thiệt mạng trong 2 vụ nổ xảy ra gần nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm Thiếu tướng Qassem Soleimani vào ngày 3/1.
Tổng Thư ký tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ, ông Soleimani, cho biết có tới 60 thành phố, 140 thị trấn và hơn 500 ngôi làng trên khắp đất nước Iran bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Nếu hình dung bức tranh Trung Đông năm 2020, có lẽ đó là những mảng sáng tối đan xen do những biến chuyển chưa từng có tiền lệ tạo nên.
Năm 2020 đi vào lịch sử nước Mỹ với những dấu mốc, sự kiện đặc biệt có lẽ còn ảm ảnh người dân Mỹ trong nhiều năm tiếp theo.
Từ đại dịch chết người do virus corona gây ra tới một phong trào toàn cầu vì công bằng chủng tộc, năm 2020 đang trôi qua với những sự kiện thay đổi thế giới.
Theo Washington Post, chính quyền Mỹ sẽ cho đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Baghdad, Iraq để chấm dứt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nơi này.